Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Tây Ninh

Ngày 17-11, xã Tân Đông (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2022).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Lữ đoàn 98 Binh đoàn 12, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Công ty cổ phần tập đoàn Masterise.  

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tây Ninh
Tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Đông đã phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022. Trong năm qua, MTTQ xã tiếp tục phối hợp các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19; tham gia tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh đầy đủ; vận động hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Cũng trong năm nay, đã vận động quỹ “Vì người nghèo” vượt chỉ tiêu hơn 250%. Xã Tân Đông phối hợp xây tặng 6 căn nhà đại đoàn kết và vận động, trao tặng 1.370 phần quà cho gia đình chính sách và đối tượng yếu thế. Năm 2022, xã Tân Đông có 100% số hộ được xét công nhận gia đình văn hóa, 9/9 ấp giữ vững ấp văn hóa. 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao học bổng cho học sinh trên địa bàn xã Tân Đông
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và chúc mừng kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và toàn thể bà con nhân dân xã Tân Đông đạt được thời gian qua. Những kết quả xã đạt được là minh chứng sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, đồng thời khẳng định mối quan hệ kết nối keo sơn, gắn bó không thể tách rời giữa Đảng với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn xã Tân Đông tiếp tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, có các giải pháp phù hợp, sát với tình hình địa phương. Qua đó nâng cao sức chiến đấu và lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện cho được mục tiêu làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng 2 bộ trống đội, 500 khăn quàng đỏ cho Trường Tiểu học Tân Đông và Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân; trao tặng tủ sách trị giá 50 triệu đồng cho Trường THCS Tân Đông.

Ủy ban MTTQ Việt Nam trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cho huyện Tân Châu; Lữ đoàn 98 (Binh Đoàn 12) trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng cho xã Tân Đông.

Tin cùng chuyên mục