Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú

Chiều 31-8, tại TPHCM, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trần Phú, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2022).

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 1 Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương và TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Nhà lưu niệm Bác Hồ (số 5, Châu Văn Liêm, quận 5, TPHCM), đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước. 

Các đại biểu đã dâng hương tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng.

Căn nhà số 5, Châu Văn Liêm, trước có địa chỉ là 1-2-3 Quai Testard (bến Testard) - Chợ Lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở đây từ tháng 9-1910 đến tháng 6-1911, trước khi ra đi tìm được cứu nước vào ngày 5-6-1911.

Cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán (nay là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 2 Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng Sản Việt Nam) và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bệnh viện Chợ Quán (nay là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM) được xây dựng xong năm 1864, chuyên điều trị các loại bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần. Trong quá trình xâm lược nước ta, thực dân Pháp sử dụng khu nhà dành cho bệnh nhân tâm thần làm nơi giam giữ những chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước để tra tấn, khai thác thông tin. Năm 1931, đồng chí Trần Phú, bị thực dân Pháp giam giữ và hy sinh tại đây.

Tin cùng chuyên mục