Trưởng Ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm tử vong tại phòng làm việc

Ngày 4-12, Công an quận 5, TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Văn Tèo Em (sinh năm 1976), nhân viên quản lý ngành hàng Ban quản lý (BQL) chợ Kim Biên, quận 5, để điều tra làm rõ hành vi đâm chết Trưởng BQL chợ Kim Biên tại phòng làm việc. 

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 ngày 4-12, Nguyễn Văn Tèo Em đến phòng làm việc tại lầu 1 của BQL chợ Kim Biên gặp bà Lâm Thị Tuyết Hồng, Trưởng BQL chợ, để bàn công việc. Do có mâu thuẫn nên Tèo Em dùng dao đâm bà Hồng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, bà Trần Thị Thanh Thủy (Kế toán trưởng BQL chợ Kim Biên) phát hiện, tri hô thì Tèo Em tiếp tục dùng dao đâm làm bà Thủy bị thương nhẹ ở tay và trán. Sau đó, bảo vệ BQL chợ và người dân đã khống chế Tèo Em và trình báo công an. 

Tin cùng chuyên mục