Trưởng ban Kinh tế Trung ương thăm Trung tâm Võ Hồng Sơn

Sáng 21-1, trong chuyến công tác tại Quảng Ngãi, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đến thăm và tặng quà tết tại Trung tâm Võ Hồng Sơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình học tập năm 2018 và tình hình năm 2019. Hiện tại, Trung tâm Võ Hồng Sơn có 144 em theo học. Trong những năm vừa qua, trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm, đầu tư xưởng nghề, hệ thống năng lượng mặt trời, làm chuồng trại chăn nuôi, hầm biogas, làm rau sạch phục vụ cho bữa ăn các em,…

Trưởng ban Kinh tế Trung ương thăm Trung tâm Võ Hồng Sơn ảnh 1 Tặng quà tết cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.
 
Trưởng ban Kinh tế Trung ương thăm Trung tâm Võ Hồng Sơn ảnh 2 Niềm vui của các em khi nhận quà tết.

Ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm, mong muốn các giáo viên, cán bộ huyện nhà tiếp tục phát huy nhiệt huyết. Dạy trẻ nhỏ đã khó, dạy các em khuyết tật lại càng khó hơn. Thành tích lớn nhất của Trung tâm là sự tiến bộ của các em.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương thăm Trung tâm Võ Hồng Sơn ảnh 3 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Dịp này, Đoàn công tác đã thăm và tặng quà cho 3 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, làm việc với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn cần quan tâm, đẩy nhanh dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Cần đẩy nhanh việc cổ phần hóa, từ đó lấy kinh phí phục vụ dự án nâng cấp mở rộng nhà máy. Cần đa dạng hóa sản phẩm đầu vào cũng như tận dụng tối đa các phụ phẩm của nhà máy. Đồng thời, mọi cơ chế chính sách, chế độ đều phải nghiên cứu kỹ và có sự công bằng.

Tin cùng chuyên mục