Trung úy Lê Hảo đoạt giải nhất hội thi Báo cáo viên giỏi cấp TPHCM năm 2021

Vượt qua 9 thí sinh trong Vòng chung kết hội thi Báo cáo viên giỏi TPHCM năm 2021 với chủ đề “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng”, thí sinh Lê Hảo (Đảng bộ Quân sự TPHCM) đã xuất sắc giành giải Nhất.
Ngày 25-11, Vòng chung kết hội thi Báo cáo viên giỏi TPHCM năm 2021 với chủ đề “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng” diễn ra với sự tranh tài của 9 thí sinh xuất sắc trong số 53 thí sinh đại diện cho các đơn vị, địa phương tham gia hội thi.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm thông tin Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.
Phát biểu tại hội thi, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá hội thi năm nay diễn ra trong một thời điểm hết sức đặc biệt, chưa từng có, TPHCM trải qua những tháng ngày gian khó, vất vả để chống dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4. Qua công tác chống dịch, TPHCM đã rút ra nhiều bài học, trong đó tinh thần đoàn kết, ý chí chung sức, một lòng của toàn Đảng, toàn dân.
Trung úy Lê Hảo đoạt giải nhất hội thi Báo cáo viên giỏi cấp TPHCM năm 2021 ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội thi, sáng 25-11-2021. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong đó, lực lượng vũ trang, quân đội, y bác sĩ và nhân dân đã thể hiện tình đoàn kết, tư tưởng thông suốt từ trung ương đến địa phương. Đồng thời qua chống dịch, TPHCM nhận thấy những mặt còn hạn chế, nhưng cũng nổi lên những ưu điểm, những hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, những chiến sĩ áo trắng đã lăn xả vì người dân rất xúc động. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ, những hình ảnh này phải được lưu giữ, tuyên truyền để các thế hệ mai sau không được phép quên.
Trung úy Lê Hảo đoạt giải nhất hội thi Báo cáo viên giỏi cấp TPHCM năm 2021 ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa cho Ban giám khảo hội thi. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trung úy Lê Hảo đoạt giải nhất hội thi Báo cáo viên giỏi cấp TPHCM năm 2021 ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao giải Nhất cho thí sinh Lê Hảo (Đảng bộ Quân sự TPHCM). Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong bối cảnh TPHCM thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí bày tỏ khi xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện chưa lường hết được những phát sinh trong thực tiễn. Chính vì vậy, đồng chí bày tỏ tiếp tục bổ sung vào chương trình hành động, bổ sung các kế hoạch thực hiện cho phù hợp với thực tiễn là một thử thách.
Trung úy Lê Hảo đoạt giải nhất hội thi Báo cáo viên giỏi cấp TPHCM năm 2021 ảnh 4 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Ban Tổ chức hội thi chúc mừng các thí sinh đoạt giải báo cáo viên giỏi TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thông qua công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đặt niềm tin, kỳ vọng vào cán bộ, đảng viên làm công tác tư tưởng, các thí sinh cố gắng hết sức thể hiện suy nghĩ, cách diễn đạt và học tập lẫn nhau, tiếp tục thể hiện là cán bộ làm công tác tư tưởng để nhân dân tin vào Đảng, hiểu được các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
Trước đó, phát biểu khai mạc vòng chung kết, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đồng chí, cần khẩn trưởng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, thông qua nhiều giải pháp, đặc biệt là giải pháp tuyên truyền miệng cùng với việc phát huy động ngũ báo cáo viên các cấp nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung của nghị quyết. Từ đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Với nghĩa ý đó, hội thi Báo cáo viên giỏi TPHCM năm 2021 với chủ đề “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng” được triển khai từ cấp cơ sở đến cấp thành phố trong điều kiện thích ứng với dịch Covid-19 là một trong những hoạt động sôi nổi, tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ phong trào thi đua, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ngay từ năm đầu.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, với tinh thần làm việc trách nhiệm, Ban Giám khảo đã chọn ra 9 thí sinh xuất sắc trong số 53 thí sinh đại diện cho các đơn vị, địa phương để tiếp tục tham gia vào vòng chung kết hôm nay. Sau vòng chung kết, sẽ chọn 2 thí sinh xuất sắc nhất đại diện TPHCM tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào cuối tháng 12 này.
Thông qua hội thi này, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê kỳ vọng ở các thí sinh tiếp tục không ngừng trau dồi kiến thức, đạo đức, bản lĩnh, kỹ năng tuyên truyền miệng để bổ sung kiện toàn vào đội ngũ báo cáo viên các cấp, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng ta.

Ban tổ chức công bố các giải thưởng:

Thí sinh đoạt giải Nhất: Lê Hảo (Đảng bộ Quân sự TPHCM)

Các thí sinh đoạt giải Nhì: Ngô Lê Mạnh Hiếu (Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM), Phan Văn Hải Nam (Đảng bộ huyện Bình Chánh)

Các thí sinh đoạt giải Ba: Nguyễn Thị Tường Minh (Đảng bộ quận Phú Nhuận), Đặng Văn Khoa (Đảng bộ Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM), Nguyễn Thị Xuân Hương (Đảng bộ quận 1).

Các thí sinh đoạt giải Khuyến khích: Nguyễn Thị Thùy Ngân (Đảng bộ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM), Tham Vị Hào (Đảng bộ quận 5), Nguyễn Trọng Nghĩa (Thành đoàn TPHCM).

Hai thí sinh đại diện TPHCM tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức: Lê Hảo (Đảng bộ Quân sự TPHCM) và Phan Văn Hải Nam (Đảng bộ huyện Bình Chánh).

Tin cùng chuyên mục