Trung úy Công an ở Long An hy sinh khi truy đuổi trộm được thăng hàm trước hạn


Trung Tống Duy Tân (30 tuổi là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước) hy sinh khi làm nhiệm vụ truy đuổi tội phạm đã được thăng cấp hàm trước hạn từ trung úy lên thượng úy.
Trung úy Tống Duy Tân được thăng cấp hàm trước hạn từ trung úy lên thượng úy
Trung úy Tống Duy Tân được thăng cấp hàm trước hạn từ trung úy lên thượng úy

Liên quan đến vụ “Truy đuổi tội phạm, trung úy công an tử vong” như báo SGGP đã thông tin, ngày 30-11, Công an tỉnh Long An cho hay, giám đốc công an tỉnh này đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy kể từ ngày 1-11 đối với Trung úy Tống Duy Tân (30 tuổi là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước) hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 2 giờ ngày 14-11, tổ trinh sát hình sự, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An đi tuần tra phòng chống tội phạm ở khu vực. Khi đi tới đoạn ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, lực lượng phát hiện 1 nhóm đang trộm xe ba gác của nhà ông Tr.H.Th. (46 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Tổ trinh sát tiến hành truy đuổi thì các đối tượng bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, trung uý Tân cùng đồng đội áp sát thì bị 1 đối tượng trong nhóm cầm chất bột ném vào mặt tổ công tác. Lúc này, trung uý Tân té ngã xuống đường và chấn thương sọ não. Ba ngày sau, trung úy Tân tử vong do vết thương quá nặng.

 Trung úy Công an ở Long An hy sinh khi truy đuổi trộm được thăng hàm trước hạn ảnh 1 Dù được điều trị cấp cứu nhưng trung uý Tân đã tử vong

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra truy xét các đối tượng.

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Lê Thành Đoán (26 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM).

Được biết, trung úy Tống Duy Tân công tác tại huyện biên giới Đức Huệ nhưng vì hoàn cảnh gia đình, con còn nhỏ nên mới được tạo điều kiện chuyển về Công an huyện Cần Đước khoảng 3 tháng nay.

Tin cùng chuyên mục