Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Trưa 24-1, phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) viếng tang, tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh. 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ghi sổ tang: “Toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam và thế giới bùi ngùi thương tiếc vì sự ra đi của một bậc tôn túc khả kính - Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, nhà hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn lao với cộng đồng Phật giáo trên thế giới, một tăng sĩ Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại đã dành trọn đời mình tận tụy cống hiến vì lợi ích tha nhân, vì sự trường tồn của đạo pháp…”.

Trước đó, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh theo di huấn của ngài.

Cùng ngày, đông đảo tăng ni, phật tử từ muôn phương tiếp tục đổ về Tổ đình Từ Hiếu để hành lễ viếng, tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nhiều phật tử đến lễ tâm tang với nến, hoa hồng, hoa cúc trắng và cả những cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trên tay. 

Tin cùng chuyên mục