Trung tướng Tô Ân Xô: Thời gian qua đã kiềm chế gia tăng tội phạm

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trong cả nước giảm 23,16% so với cùng kỳ năm 2019; giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021...
Chiều 30-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ những tháng cuối năm. 
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…
Trung tướng Tô Ân Xô: Thời gian qua đã kiềm chế gia tăng tội phạm ảnh 1 Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Đã triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ, bảo đảm an ninh, an toàn nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng; đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước.
Nổi bật, đã triển khai bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; triển khai hiệu quả phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tình hình thế giới để gây rối an ninh, trật tự; chủ động, tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19… Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội…
Trong khi đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngay từ đầu năm 2022, lực lượng công an nhân dân đã triển khai quyết liệt các cách làm mới, biện pháp mới, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được tập trung chỉ đạo quyết liệt với phương châm “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.
Công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao được tăng cường, đã tập trung triệt phá các chuyên án, làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng. Chủ động làm tốt công tác tham mưu với Chính phủ, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới…
Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự tại cộng đồng, công tác Cảnh sát cơ động tiếp tục có chuyển biến tích cực.
Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trong cả nước giảm 23,16% so với cùng kỳ năm 2019; giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021; lực lượng công an nhân dân đã điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,93% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,93%). Đã phát hiện, bắt giữ 13.417 vụ, 20.048 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 446,39 kg heroin, 925,56 kg và 2.568.944 viên ma túy tổng hợp…
* Công an TPHCM kéo giảm phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm 2022
Ngày 30-6, Công an TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, 6 tháng đầu năm đơn vị đã chủ động tăng cường phòng ngừa tội phạm từ cơ sở gắn với đẩy mạnh các giải pháp chuyển hÓA địa bàn trọng điểm, phức tạp. Đơn vị không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động gây án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Qua đó, Công an TPHCM đã kiềm chế, kéo giảm 16% phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2021. Đơn vị điều tra khám phá 1.442/1.901 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, bắt 2.305 đối tượng. Trong đó, công an đã đấu tranh triệt phá 68 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý 386 đối tượng. Ngoài ra, đơn vị phát hiện bắt xử lý 594 vụ với 2.003 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trung tướng Tô Ân Xô: Thời gian qua đã kiềm chế gia tăng tội phạm ảnh 2 Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an TPHCM đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nắm tình hình, quản lý đối tượng, không để phát sinh hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời, tăng cường quản lý hành chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông…

Trung tướng Tô Ân Xô: Thời gian qua đã kiềm chế gia tăng tội phạm ảnh 3 Thiếu tướng Lê Hồng Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng Phòng Tổ chức cán bộ
Trung tướng Tô Ân Xô: Thời gian qua đã kiềm chế gia tăng tội phạm ảnh 4 Ban Giám đốc CATP trao khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Phòng Tổ chức cán bộ; Trao cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của UBND TPHCM. Đồng thời, trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục