Trung tâm Văn hóa quận 9 chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Văn hóa quận 9 được khởi công xây dựng vào cuối năm 2017. Công trình thuộc nhóm công trình dân dụng cấp III, được xây dựng trên diện tích gần 6.300m², với quy mô 1 trệt, 2 lầu, tổng mức đầu tư gần 90,4 tỷ đồng.

Sáng 9-10, UBND quận 9 tổ chức khánh thành Trung tâm văn hóa quận (tọa lạc trên đường 442, phường Tăng Nhơn Phú A). Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tâm Văn hóa quận 9 chính thức đi vào hoạt động ảnh 1 Đồng chí Phạm Đức Hải tặng hoa chúc mừng Trung tâm Văn hóa quận 9 khánh thành và đưa vào sử dụng

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Việt, Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương tại TPHCM; Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM.

Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận 9 cho biết, thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” của TP, công trình Trung tâm Văn hóa quận 9 mang ý nghĩa thiết thực, là nơi giao lưu, trao đổi, sáng tạo văn hóa nghệ thuật của người dân trên địa bàn quận. 

Cũng theo ông Trần Văn Bảy, Trung tâm Văn hóa quận 9 là công trình đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với ý nghĩa đó, Đảng bộ và Chính quyền quận 9 sẽ tạo điều kiện tốt nhất để khai thác hết công năng, phát huy giá trị thiết chế văn hóa của trung tâm nhằm phục vụ và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; đồng thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Trung tâm Văn hóa quận 9 chính thức đi vào hoạt động ảnh 2 Đồng chí Phạm Đức Hải phát biểu tại lễ khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, trong năm 2020, TP đã đưa ra nhiều giải pháp, công trình thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Đặc biệt, đợt hoạt động thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, TP đã có nhiều công trình thiết thực nhằm nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. Trung tâm Văn hóa quận 9 là một trong những công trình thuộc chuỗi các công trình trên.

Trung tâm Văn hóa quận 9 chính thức đi vào hoạt động ảnh 3 Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa quận 9

Theo đồng chí Phạm Đức Hải, lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa quận 9 hôm nay sẽ mở đầu cho nhiều công trình trên địa bàn quận được khánh thành và đưa vào sử dụng từ nay đến ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP, như Bến xe Miền Đông mới, Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, Tàu Metro số 1 về tới depot Long Bình. Với ý nghĩa ấy, đồng chí Phạm Đức Hải mong muốn chính quyền và nhân dân quận 9 sẽ khai thác tối đa công năng của Trung tâm Văn hóa quận 9, là nơi phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần, là điểm hẹn văn hóa, là “mái nhà chung” của người dân.

Trung tâm Văn hóa quận 9 được khởi công xây dựng vào cuối năm 2017. Công trình thuộc nhóm công trình dân dụng cấp III, được xây dựng trên diện tích gần 6.300m², với quy mô 1 trệt, 2 lầu, tổng mức đầu tư gần 90,4 tỷ đồng. Trong đó, tầng trệt được bố trí sảnh chính, sảnh triển lãm trưng bày, khán phòng, sân khấu và các phòng chức năng khối quản lý hành chính. Tầng 1 và 2 là các phòng chức năng khối học tập, công tác chuyên môn như phòng thu âm, ghi hình, phòng học đàn, khiêu vũ, phòng học múa, thư viện, sinh hoạt cộng đồng…

Tin cùng chuyên mục