Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi xây 10 năm chưa xong

Dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh được xây dựng trên diện tích 30.000m2 tại thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), thế nhưng đã gần 10 năm vẫn chưa xây xong, các hạng mục xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.
>> Clip Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi xây 10 năm chưa xong
Dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh thuộc thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), có quyết định triển khai xây dựng từ năm 2012 do Sở LĐ-TB-XH tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 37,8 tỷ đồng, diện tích 30.000m2, góp phần tạo điều kiện cho người lao động học nghề, nâng cao trình độ kỹ năng nghề thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động và tạo cơ hội việc làm cho người lao động, thời gian từ năm 2012-2014.
Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi xây 10 năm chưa xong ảnh 1 Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh được xây dựng nhiều hạng mục, công trình 2 tầng gồm các phòng học, phòng chức năng... Ảnh: NGUYỄN TRANG
Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi xây 10 năm chưa xong ảnh 2 Công trình xây nhiều năm vẫn dở dang. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tháng 2-2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chủ trương chuyển giao dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi cho Trường Cao đẳng Công thương TPHCM tiếp nhận để tiếp tục đầu tư, hoàn chỉnh đưa vào khai thác, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực.

Đến nay, suốt gần 10 năm, các công trình vẫn chưa hoàn thành, bỏ hoang, cỏ dại mọc. Nhiều hạng mục đã hư hỏng nặng, trần của tầng bị mục, đứt gãy, tường bong tróc sơn, rêu mốc bám đầy… và không có người bảo dưỡng.

Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi xây 10 năm chưa xong ảnh 3 Phần công trình thô chưa hoàn thành của dự án. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi xây 10 năm chưa xong ảnh 4 Cỏ dại mọc bên trong hạng mục công trình. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Huỳnh Thanh Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Phong, cho biết: “Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đa phần cử tri đều phản ánh về việc xây dựng Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh. Trung tâm này có mục đích đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Khu công nghiệp Tịnh Phong, VSIP, Khu kinh tế Dung Quất. Mặc dù đã khởi công, thu hồi đất, sau thời gian thi công dở dang thì năm 2017-2018, chủ đầu tư có sơn, sửa thêm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành”.

Theo ông Tiến, việc trung tâm bỏ hoang, cỏ mọc gây ảnh hưởng cảnh quan, vấn đề an ninh trật tự địa phương. Nguyện vọng địa phương là mong chủ đầu tư thống nhất xây dựng, đưa trung tâm vào hoạt động.

Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi xây 10 năm chưa xong ảnh 5 Toàn bộ khuôn viên trung tâm cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Huỳnh Việt Hùng, Trưởng Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Phòng đang trình tham mưu sở kiểm tra các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh, sẽ tiến hành trong tháng 6 này, từ đó có cơ sở kiến nghị giải quyết”.

Ngoài ra, tại Quảng Ngãi cũng đang có một dự án trường học đã bỏ hoang 2 năm nay, đó là dự án Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây, cơ sở 2, tại thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi.

Dự án Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây cơ sở 2 do Ban Quản lý các dự án Đầu tư và xây dựng TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, sau gần 1 năm thi công đến cuối năm 2019 thì hoàn thành, bàn giao cho UBND xã Tịnh Ấn Tây quản lý.

Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi xây 10 năm chưa xong ảnh 6 Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây cơ sở 2 tại thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, chưa thể đi vào hoạt động dù đã hoàn thành xây dựng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi xây 10 năm chưa xong ảnh 7 Xung quanh khuôn viên Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây đầy cỏ dại mọc, nguy cơ sinh muỗi vào mùa mưa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Công trình gồm 2 tầng, 3 phòng học, 1 phòng chức năng, nhà vệ sinh, nhà ăn và các hạng mục khác với diện tích hơn 1.300m2, tổng kinh phí khoảng 3,3 tỷ đồng. Thế nhưng, 2 năm qua, trường chưa thể đi vào hoạt động, bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy. Nguyên nhân là do chưa thi tuyển được giáo viên.

Để trường đi vào hoạt động, cần đầy đủ các bộ phận. Phía Phòng Giáo dục TP Quảng Ngãi dự kiến trong năm học tới, sẽ bố trí đủ nhân lực để mở trường.

Tin cùng chuyên mục