Trung Quốc và Ấn Độ tranh cãi về biên giới

Chính phủ Ấn Độ ngày 4-7 cho rằng, việc Trung Quốc làm đường tại khu vực tranh chấp Doklam ở vùng biên giới 3 nước Trung Quốc - Ấn Độ - Bhutan đã làm “thay đổi hiện trạng và gây đe dọa an ninh nghiêm trọng với Ấn Độ”. Khu vực này được xem là rất gần với các bang Đông Bắc của Ấn Độ. 
Ảnh: AP
Ảnh: AP
Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ và Bhutan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng vùng Doklam là “lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại”.

Trước đó, vào ngày 26-6, Trung Quốc cáo buộc binh sĩ Ấn Độ tại bang Sikkim đã xâm phạm lãnh thổ Tây Tạng nhằm ngăn cản việc xây dựng một con đường gần biên giới với Ấn Độ. Trung Quốc đã trả đũa bằng cách không cho người hành hương của Ấn Độ vào đền Manasarovar ở Tây Tạng. 

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ căng thẳng khi Trung Quốc gia tăng đầu tư vào Pakistan và nhiều nước láng giềng của Ấn Độ trong khi Ấn Độ tẩy chay sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục