Trung Quốc tuyên án cựu Chủ tịch Interpol hơn 13 năm tù

Một tòa án ở phía Bắc thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 21-1 đã tuyên án cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ 13,5 năm tù về tội nhận hối lộ.
Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: TASS
Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: TASS

Interpol, cơ quan điều phối cảnh sát toàn cầu có trụ sở tại Pháp, cho biết, vào cuối năm 2018 Mạnh Hoành Vĩ đã từ chức Chủ tịch Interpol, vài ngày sau khi vợ ông báo cáo ông mất tích sau chuyến đi đến quê nhà Trung Quốc.

Tháng 3-2019, cơ quan điều tra cho biết đã phát hiện ông Mạnh tiêu tốn số tiền lớn của các quỹ nhà nước, lạm dụng quyền lực của mình và từ chối tuân theo các quyết định của đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Mạnh thừa nhận tội của mình vào tháng 7-2019.

Tin cùng chuyên mục