Trung Quốc thử nghiệm thủy điện khiến nước sông Mekong giảm

Tờ Bangkok Post ngày 30-12 đưa tin 8 tỉnh dọc theo sông Mekong của Thái Lan đã được khuyến nghị chuẩn bị cho tình trạng mực nước sông giảm xuống trong thời gian từ ngày 1 đến 4-1-2020 do Trung Quốc tiến hành thử nghiệm tại nhà máy thủy điện Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam.
 Sông Mekong ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Sông Mekong ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia (ONWR) cho biết các tỉnh Chiang Rai, Loei, Nakhon Phanom, Nong Khai, Mukdahan, Bung Kan, Amnat Charoen và Ubon Ratchathani sẽ chứng kiến mực nước sông Mekong giảm xuống khi việc thử nghiệm đập Cảnh Hồng bắt đầu.

Tổng thư ký ONWR Somkiat Prajamwong cho biết mực nước sông Mekong có thể sẽ giảm khoảng 40-60cm trong các giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm. Khi dòng chảy bị giới hạn ở mức 504-800m³/giây thì mực nước có thể giảm thêm 30-50cm nữa.

Tin cùng chuyên mục