Trung Quốc thông báo hoãn đối thoại an ninh theo yêu cầu của Mỹ

Ngày 2-10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này đã hoãn các cuộc đối thoại an ninh sắp tới với Mỹ theo yêu cầu của Washington. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng liên quan đến nhiều vấn đề, đặc biệt là tranh chấp thương mại.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, hai nước ban đầu đã nhất trí “trên nguyên tắc” tổ chức vòng đối thoại an ninh lần thứ hai vào tháng 10. Tuy nhiên, phía Mỹ gần đây đã muốn hoãn cuộc đối thoại này. Bà Hoa Xuân Oánh nói thêm rằng hai bên sẽ tiếp tục “duy trì liên lạc” về các cuộc thảo luận.  Tuy nhiên, trước đó, báo giới Mỹ ngày 1-10 cho biết phía Trung Quốc đã từ chối sắp xếp một cuộc gặp dự kiến giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang có nhiều căng thẳng.

Tin cùng chuyên mục