Trung Quốc theo dõi hàng chục ngàn cá nhân, tổ chức ở các nước

Đây là thông tin được mạng Indian Express đăng tải ngày 14-9. Theo đó, Công ty Công nghệ thông tin dữ liệu Zhenhua có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) được cho là đang theo dõi các mục tiêu theo thời gian thực.
Ngoài Thủ tướng Narendra Modi, các mục tiêu Ấn Độ trong danh sách bao gồm hầu hết các quan chức chủ chốt trong chính phủ...
Ngoài Thủ tướng Narendra Modi, các mục tiêu Ấn Độ trong danh sách bao gồm hầu hết các quan chức chủ chốt trong chính phủ...

Ngoài Tổng thống Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi, các mục tiêu Ấn Độ trong danh sách bao gồm hầu hết các quan chức chủ chốt trong chính phủ, nhà khoa học, nhà báo, diễn viên, “ông lớn” công nghiệp như Tata và Adani…

Indian Express cho biết họ có được thông tin trên với sự trợ giúp của mạng lưới các nhà nghiên cứu từ một nguồn tin có liên quan đến Công ty Zhenhua. Trong số 250.000 hồ sơ trong dữ liệu trên có 52.000 hồ sơ liên quan đến Mỹ, 35.000 hồ sơ liên quan đến Australia, 10.000 hồ sơ liên quan đến Ấn Độ, 9.700 hồ sơ liên quan đến Anh... Indian Express đã đặt câu hỏi về vấn đề này với Công ty Zhenhua nhưng chưa nhận được phản hồi. Các nguồn tin của Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi đã phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, các hồ sơ hiện có cho thấy công ty này đã thiết lập 20 trung tâm xử lý tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới và Chính phủ Trung Quốc cũng như Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) là khách hàng của Zhenhua.

Tin cùng chuyên mục