Trung Quốc phát hiện mộ cổ thuộc triều Liêu và Tấn

Một ngôi mộ cổ thuộc triều Liêu và Tấn (907-1234) vừa được phát hiện tại TP Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. 
Một đồ vật được tìm thấy trong lần khai quật 73 ngôi mộ cổ ở Giang Tây
Một đồ vật được tìm thấy trong lần khai quật 73 ngôi mộ cổ ở Giang Tây

Ngôi mộ này nằm trên một con dốc ven đường ở làng Quế Lâm, huyện Phủ Ninh, dài 4m, cao 2m và rộng 3m, được xây từ gạch và đá. Đây là một ngôi mộ đơn, đến nay vẫn chưa tìm thấy chữ khắc trên ngôi mộ nên chưa thể xác định danh tính chủ mộ.

Thời gian gần đây, Trung Quốc phát hiện khá nhiều mộ cổ có niên đại hàng ngàn năm. Tháng 12 năm ngoái, các nhà khảo cổ học đã khai quật 73 ngôi mộ có niên đại 1.400 năm ở phía Đông tỉnh Giang Tây.

Khu đất có các ngôi mộ trên rộng 8.000m², được phát hiện vào tháng 6-2013 và được khai quật từ tháng 8-2018. Hơn 700 món đồ bằng sứ, gốm, kim loại đã được tìm thấy ở địa điểm này.

Tin cùng chuyên mục