Trung Quốc nâng giá NTD lên mức cao nhất trong 30 tháng

Theo Tân Hoa xã, ngày 28-12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) đã nâng tỷ giá tham chiếu chính thức của đồng NDT lên mức cao nhất trong 30 tháng qua.
Trung Quốc nâng giá NTD lên mức cao nhất trong 30 tháng

Cụ thể, tỷ giá giữa đồng NDT và USD tại thị trường Trung Quốc được công bố đầu phiên giao dịch sáng 28-12 ở mức 6,5236 NDT/USD, tăng 0,14% so với mức 6,5333 NDT/USD được ấn định trước đó. Đây là mức tỷ giá tham chiếu cao nhất kể từ ngày 26-6-2018.

Cùng ngày, PBoC cũng đã “bơm” 20 tỷ NDT (3,1 tỷ USD) vào thị trường thông qua hoạt động repo đảo ngược trong 7 ngày với lãi suất 2,2% nhằm duy trì thanh khoản ổn định trong hệ thống ngân hàng.

Động thái này nhằm duy trì thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng. Repo đảo ngược là quá trình trong đó ngân hàng trung ương mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại thông qua đấu thầu, với thỏa thuận bán lại những tài sản này trong tương lai. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng theo cách linh hoạt và phù hợp hơn.

Tin cùng chuyên mục