Lệnh cấm mới bắt đầu có hiệu lực vào ngày 31-12 năm nay, nâng loại rác cấm nhập khẩu vào Trung Quốc lên con số 32. Trong đó có rác thải ổ cứng, tàu cũ, thép, titanium và gỗ.
Việc siết chặt nhập khẩu rác, mặt hàng có mức nhập khẩu lên tới 47 triệu tấn vào Trung Quốc trong năm 2015, là một phần trong cuộc chiến chống ô nhiễm và giúp nước này thoát khỏi hình ảnh là “bãi rác của thế giới”.
Từ năm 1992 cho đến khi có lệnh cấm rác thải, Trung Quốc đại lục và Đặc khu hành chính Hong Kong là nơi nhập khẩu 72% lượng rác thải thế giới.
Tin cùng chuyên mục

Hội nghị robot thế giới 2022

Ngành du lịch chữa bệnh của Ấn Độ phục hồi

Đức điều chỉnh thuế thu nhập để ứng phó với lạm phát

Doanh thu xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 5,2 tỷ USD

Tác động của thực phẩm đối với môi trường

Hình xăm cảnh báo sức khỏe

Nhóm protein giúp điều trị bệnh truyền nhiễm

Cuba dự kiến đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2023

Hàn Quốc cấp thị thực thực tập công nghệ cao cho sinh viên nước ngoài
