Trung Quốc miễn thuế 97% hàng nhập từ Bangladesh

Trong một động thái thể hiện rõ nét hoạt động ngoại giao kinh tế ở Nam Á, Trung Quốc đã tuyên bố miễn thuế đối với 97% hàng nhập khẩu, từ thủy sản đến đồ da, từ Bangladesh.
Hàng hóa được xếp tại một cảng ở Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Hàng hóa được xếp tại một cảng ở Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Thông báo ngày 19-6 của Bộ Ngoại giao Bangladesh coi bước đi này của Trung Quốc là thành công lớn trong mối quan hệ giữa Dhaka và Bắc Kinh.

Quyết định được Bắc Kinh đưa ra một tháng sau khi Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina và Chủ tịch Tập Cận Bình thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương trong bối cảnh kinh tế quốc gia Nam Á này gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Động thái trên được kỳ vọng sẽ giúp Bangladesh giảm bớt tác động của dịch Covid-19 và cũng nổi lên như một bên hưởng lợi tiềm năng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Trong tài khóa 2018-2019, kim ngạch xuất nhập khẩu của Bangladesh với Trung Quốc lần lượt đạt 13,68 tỷ USD và hơn 831 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục