Trung Quốc khai trừ đảng cựu Tổng biên tập cơ quan thông tấn

Theo Tân Hoa xã, ông Lưu Bị Hiền, Tổng biên tập cơ quan thông tấn Tin tức Trung Quốc (China News), nghỉ hưu vào tháng 2-2015, bị buộc tội lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và quà tặng đắt tiền và bị khai trừ đảng. 
Ông Lưu Bị Hiền là Tổng biên tập hãng tin China News từ tháng 2-2009 đến tháng 2-2015. Ảnh: CHINA NEWS
Ông Lưu Bị Hiền là Tổng biên tập hãng tin China News từ tháng 2-2009 đến tháng 2-2015. Ảnh: CHINA NEWS
Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, ông Lưu Bị Hiền, 62 tuổi, còn bị cáo buộc vi phạm quy định của đảng khi đi máy bay hạng nhất nhiều lần và không hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Lưu Bị Hiền bị điều tra vào tháng 8 vì những vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. 
China News do Cơ quan Ngoại vụ thuộc Chính phủ Trung Quốc quản lý, là nguồn cung cấp thông tin chính thức cho các cộng đồng người Trung Quốc ở Hồng Công và Đài Loan. Đây là quan chức cấp cao Trung Quốc đầu tiên bị kỷ luật sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, dấu hiệu cho thấy nước này tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động cách đây 5 năm. Đến nay, đã có hàng trăm ngàn quan chức bị giam giữ hoặc kỷ luật.

Tin cùng chuyên mục