Theo Reuters, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nỗ lực thiết lập một hệ thống phân vùng để quản lý rủi ro môi trường, tiến tới giảm bớt ngành công nghiệp nặng ở các lưu vực sông và khu vực đô thị đã bị ô nhiễm.
Cùng đó, Trung Quốc cũng đảm bảo rằng các loại xe sử dụng năng lượng mới chiếm khoảng 50% tổng doanh số bán xe hơi vào năm 2030, ưu tiên phát triển năng lượng sinh khối, địa nhiệt hoặc năng lượng mặt trời để sưởi ấm. Các quan chức Trung Quốc cho biết, nhiều áp lực với môi trường chưa được giảm bớt, đồng thời thừa nhận vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được tầm nhìn xây dựng một đất nước Trung Quốc có khí thải carbon bằng 0.
Tin cùng chuyên mục

Mưa bão hoành hành tại Áo, Italy, Pháp

Australia: Thiếu hụt lao động nghiêm trọng

WHO nghiên cứu khả năng đột biến gene của virus gây bệnh đậu mùa khỉ

Sức khỏe tâm thần của nông dân Canada xấu đi

Nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên gặp khó

Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Ukraine

Hợp tác xã năng lượng ở châu Âu

Dùng công nghệ cứu hỏa AI bảo vệ di tích cổ

Lật xe khách tại Maroc, 23 người thiệt mạng
