Trung Quốc dừng bay Boeing 737 Max 8 sau vụ tai nạn ở Ethiopia

Cơ quan Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CCAA) đã ra lệnh tất cả hãng hàng không Trung Quốc dừng bay Boeing 737 Max 8 vô thời hạn sau tai nạn máy bay của hãng Ethiopian Airlines làm toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo CCAA, các hãng hàng không Trung Quốc, gồm Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines và Hhai Airlines, đang sử dụng 96 máy bay 737 Max 8, trong đó China Southern Airlines là một trong những khách hàng lớn nhất của Boeing cho máy bay này.

Công ty dữ liệu hàng không Trung Quốc Variflight cho biết, ít nhất 29 chuyến bay quốc tế và nội địa trong ngày 11-3 đã bị hủy và các hãng hàng không đã đổi máy bay cho 256 chuyến bay khác đã được lên lịch.

CCAA thông báo đã ra lệnh các hãng hàng không Trung Quốc dừng bay tất cả máy bay 737 Max 8 kể từ 6 giờ chiều 11-3, theo nguyên tắc không nhân nhượng với các nguy cơ an toàn.

CCAA cho biết sẽ thông báo thêm sau khi tham khảo ý kiến Cơ quan Hàng không Mỹ và hãng máy bay Boeing.

Trung Quốc dừng bay Boeing 737 Max 8 sau vụ tai nạn ở Ethiopia ảnh 1 Khách mời tham quan chiếc Boeing 737 Max 8 mới trên đường băng sau khi được giao cho hãng Air China ở Trung Quốc ngày 15-12-2018. Ảnh: AP
Tai nạn máy bay 737 Max 8 của hãng Ethiopian Airlines ngay sau cất cánh ngày 10-3 đang gây quan ngại chỉ 4 tháng sau tai nạn với một máy bay cùng loại này của hãng hàng không Indonesia Lion Air làm toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng ngày 29-10 năm ngoái.

Phát ngôn viên Etop Begawaw của Ethiopian Airlines ngày 11-3 cho biết, hãng đã dừng bay 4 chiếc 737 Max 8 còn lại cho đến khi có thông báo mới như biện pháp phòng ngừa an toàn bổ sung.

Ethiopian Airlines đang sử dụng 5 chiếc 737 Max 8 mới và đang chờ giao thêm 25 chiếc nữa.

Cayman Airways cũng cho biết đã tạm dừng bay 2 chiếc 737 Max 8 hãng điều hành kể từ 11-3.

Các ứng dụng radar chuyến bay thời gian thực cho thấy hàng chục máy bay 737 Max 8 vẫn đang hoạt động trên toàn cầu.

Boeing 737 là máy bay bán chạy nhất trong lịch sử và 737 Max, phiên bản mới nhất có động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn, là một phần trung tâm trong chiến lược của Boeing cạnh tranh với đối thủ Airbus của châu Âu.

Boeing đã giao khoảng 350 máy bay 737 Max cho nhiều hãng hàng không và có đơn đặt hàng cho hơn 5.000 chiếc nữa, AP cho biết.

Tin cùng chuyên mục