Trung Quốc dọa trả đũa Mỹ

Ngày 11-5, hãng Reuters đưa tin, Bắc Kinh đã cảnh báo sẽ thực thi các biện pháp trả đũa việc Mỹ siết chặt quy định thị thực đối với các nhà báo Trung Quốc, đồng thời hối thúc Washington lập tức sửa chữa những sai lầm này. 
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: THX
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: THX

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, nước này lấy làm tiếc và phản đối động thái trên của Mỹ, xem quyết định này của Washington là sự gia tăng chèn ép đối với truyền thông Trung Quốc.

Tuần trước, Mỹ đã ban hành quy định mới hạn chế việc cấp thị thực đối với các phóng viên Trung Quốc trong thời hạn 90 ngày, song có thêm lựa chọn gia hạn, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11-5. Loại thị thực này vốn có đặc trưng là không hạn chế về thời gian và không cần phải gia hạn, trừ khi những nhân viên này chuyển đến một công ty hoặc hãng truyền thông khác.

Tin cùng chuyên mục