Trung Quốc đe dọa Ấn Độ vì chuyện biên giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1-8 cảnh báo Bắc Kinh sẽ đánh bại “kẻ thù xâm lược để bảo vệ chủ quyền”, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội nước này. 
Một khu vực biên giới Trung - Ấn. Ảnh: The Nation
Một khu vực biên giới Trung - Ấn. Ảnh: The Nation
Trung Quốc và Ấn Độ trong tuần qua đã có hội đàm quan trọng đầu tiên kể từ khi tranh chấp nổ ra hơn một tháng trước tại khu vực Dolklam, giáp giới với Bhutan. Ủy viên Hội đồng Nhà nước Dương Khiết Trì đã gặp Trưởng ban cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval ở Bắc Kinh.
Tuy nhiên, cuộc họp không có kết quả nào và căng thẳng vẫn ở mức cao. Cũng trong tuần qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo mạnh nhất từ trước đến nay đến Ấn Độ, với tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã đẩy mạnh triển khai quân dọc biên giới với Ấn Độ và sẽ bảo vệ chủ quyền của mình “bằng mọi giá”.
Theo báo Economic Times của Ấn Độ, 80% nguồn dầu nhập khẩu của Trung Quốc đi ngang qua eo biển Malacca và Ấn Độ Dương cũng sẽ gặp khó khăn nếu xảy ra xung đột.

Tin cùng chuyên mục