Trung Quốc ban hành Sách trắng về hợp tác phát triển quốc tế

Ngày 10-1, Trung Quốc ban hành Sách trắng về hợp tác phát triển quốc tế. Sách trắng có tiêu đề Hợp tác phát triển quốc tế của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện phát hành. Theo The Straits Times, Sách trắng gồm 8 chương, phần mở đầu và phần kết luận trình bày rõ quan điểm của Trung Quốc về hợp tác phát triển quốc tế trong thời kỳ mới.
Ảnh minh họa: globaltimes.cn
Ảnh minh họa: globaltimes.cn

Theo Sách trắng này, Trung Quốc tiếp tục tăng đều đặn quy mô hợp tác phát triển quốc tế, dành ưu tiên cho các nước kém phát triển nhất ở châu Á và châu Phi, cũng như các nước đang phát triển tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường. Ngoài ra, cũng theo Sách trắng, với tư cách là một bên đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, Trung Quốc đã và đang hỗ trợ các nước đang phát triển khác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy tiến bộ nông nghiệp, hỗ trợ tiếp cận bình đẳng giáo dục, cải thiện cơ sở hạ tầng và đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa.

Tin cùng chuyên mục