Trung Mỹ: Gia tăng dòng người di cư

Ông Jordi Raich, người đứng đầu Phái đoàn khu vực Mỹ Latinh của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo, tình hình bạo lực ở Mexico và các quốc gia Trung Mỹ, gồm El Salvador, Honduras và Guatemala, sẽ tiếp tục thúc đẩy dòng người di cư trong năm 2022. 

Trong năm 2021, Mexico ghi nhận 770 trường hợp mất tích, nâng tổng số người mất tích lên 100.000 người; trong đó riêng El Salvador có 488 trường hợp mất tích vào năm ngoái và ở Guatemala, số phụ nữ mất tích trung bình mỗi ngày tăng lên 6 người.

Theo dữ liệu của cơ quan di trú Mexico, số lượng người nước ngoài bị cơ quan nhập cư bắt giữ ở nước này lên đến 307.679 trường hợp vào năm 2021, tăng 41% so với con số của năm 2019. Ông Raich thừa nhận rằng sẽ khó có thể phản ứng và xử lý ngay lập tức các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề di cư, đồng thời kêu gọi nỗ lực chung của các quốc gia trong khu vực để hạn chế dòng người di cư trái phép.

Tin cùng chuyên mục