Trục vớt hai tàu cá bị sóng đánh chìm

Chiều 26-11, ông Nguyễn Tấn Nam, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực trục vớt 1 trong 2 tàu cá bị chìm tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) vào đêm 25-11.

Trước đó, đêm 25-11, tàu QNa-95879 TS do ông Nguyễn Văn Tiến làm thuyền trưởng và tàu QNa-94439 TS do ông Nguyễn Văn Tâm làm thuyền trưởng (cả hai tàu đều ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình). Khi đang neo đậu tránh cơn bão số 9, mưa to và gió lớn giật mạnh khiến 2 tàu bị nước tràn vào nhấn chìm.
Các đơn vị chức năng của tỉnh và huyện đã trục vớt thành công tàu QNa-95879 TS
Đến 17 giờ chiều này, các đơn vị chức năng của tỉnh và huyện đã trục vớt thành công tàu QNa-95879 TS. Tuy nhiên toàn bộ hệ thống điện, máy chính và máy phát điện của tàu bị hư hỏng nặng. Ước thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Riêng tàu QNa-94439 TS (công suất 400CV) do thủy triều dâng cao nên hiện vẫn chưa thể trục vớt được. Theo kế hoạch ngày mai khi thủy triều xuống, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành trục vớt.

Tin cùng chuyên mục