Trực thăng quân đội tham gia cứu nạn khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Sáng 14-10, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn,  Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân đã lên máy bay thực thăng của Sư đoàn Không quân 372 tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Hai chiếc trực thăng Mi 117 của Sư đoàn Không quân 372 đã cất cánh, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, lương thực thực phẩm tiếp tế cho người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Trị, đồng thời tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

>>> Video cảnh các lực lượng và trực thăng triển khai tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ: Thực hiện: NGUYỄN CƯỜNG

Hơn 2 tấn hàng hóa gồm mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác, tập kết tại Sân bay Phú Bài được bộ đội khẩn trương tiếp nhận, bốc xếp lên trực thăng, sau đó vận chuyển đến các vùng bị cô lập trong nước lũ. Do tình hình mưa lớn, các địa phương bị ngập lụt diện rộng, nên bộ đội sử dụng trực thăng để tiếp cận, thả lương thực thực phẩm xuống cho bà con.

Sau khi tiếp tế hàng hóa cứu trợ cho bà con nhân dân, hai chiếc trực thăng của Sư đoàn 372 tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm  vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng.

Trực thăng quân đội tham gia cứu nạn khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 1 Thiếu tướng Phạm Trường Sơn chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với phi hành đoàn Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Theo đó, lực lượng tiền trạm do Đại tá Vũ Hồng Sơn, Sư đoàn 372  có mặt tại Sở chỉ huy tiền phương đặt tại xã Phong Xuân trực tiếp thị sát địa hình, họp bàn phương án sử dụng trực thăng để tiếp cận hiện trường. 
Sáng 14-10, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, các lực lượng cứu hộ đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để triển khai các biện pháp và phương tiện, sớm tiếp cận khu vực xảy ra sự cố ở thủy điện Rào Trăng 3.
Hướng tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy . Ảnh: VĂN THẮNG

Trong đó, mục tiêu tiếp cận để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là Trạm quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 67 và 2 thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 và các thủy điện A Lin B1, B2. Hướng tiếp cận từ 3 mũi, đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ. Dự kiến cuối giờ sáng nay, hướng tiếp cận đường bộ sẽ được thông tuyến để thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn ở Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Trong khi đó, thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, đến 10 giờ sáng nay, 14-10, đã có 2 chuyến bay chở hàng cứu trợ vào các nhà máy thủy điện. Các lực lượng đang tiếp cận với điểm sạt lở trạm kiểm lâm 67, tuy nhiên, do lượng đất đá rất lớn gây khó khăn trong công tác xử lý. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đang huy động thêm chó nghiệp vụ để khi khơi thông đường sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường cứu nạn, cứu hộ.

Tin cùng chuyên mục