Trồng lại 8.500 cây thông trên đất rừng bị phân lô, lấn chiếm ở Đà Lạt

Ngay sau khi thu gom số thông bị cưa hạ trái phép, cơ quan chức năng tổ chức trồng hơn 1.500 cây thông 3 lá trong tổng số 8.500 cây trên phần đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, phân lô đất rừng tại khu vực tiểu khu 266b, thuộc địa bàn phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ngày 15-10, UBND phường 3, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng  đã tổ chức cho thu gom số thông bị cưa hạ trái phép và trồng lại rừng trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm vừa được cơ quan chức năng giải tỏa.

Trồng lại 8.500 cây thông trên đất rừng bị phân lô, lấn chiếm ở Đà Lạt ảnh 1
Trồng lại 8.500 cây thông trên đất rừng bị phân lô, lấn chiếm ở Đà Lạt ảnh 2 Cơ quan chức năng tiến hành thu gom thông bị cưa hạ trái phép. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, lực lượng chức năng trồng lại được hơn 1.500 cây thông 3 lá trên diện tích khoảng 3.000m2 đất rừng bị các đối tượng lấn chiếm, tái lấn chiếm phân thành 17 lô đất rừng trái phép rồi sang nhượng.

Trồng lại 8.500 cây thông trên đất rừng bị phân lô, lấn chiếm ở Đà Lạt ảnh 3 Cột sắt được các đối tượng chôn dưới đất để phân lô, sang nhượng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Trồng lại 8.500 cây thông trên đất rừng bị phân lô, lấn chiếm ở Đà Lạt ảnh 4
Trồng lại 8.500 cây thông trên đất rừng bị phân lô, lấn chiếm ở Đà Lạt ảnh 5 Trong đợt đầu cơ quan chức năng trồng 1.500 cây thông tại khu vực bị lấn chiếm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, cũng tại tiểu khu 266b lực lượng chức năng sẽ tổ chức trồng lại trên 8.500 cây thông 3 lá trên toàn bộ diện tích khoảng 7.000m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép đã được giải tỏa trước đó tại 3 điểm nằm trong dự án của Công ty CP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng.

Tin cùng chuyên mục