Trồng cây xanh ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 12-5, tại khu công viên Rừng Sác, huyện Cần Giờ, TPHCM đã diễn ra lễ trồng 50 cây bàng vuông.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tại công viên Rừng Sác, Cần Giờ. Ảnh: HỒ LONG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tại công viên Rừng Sác, Cần Giờ. Ảnh: HỒ LONG

Đây là một trong những hoạt động nhân dịp diễn ra Hội nghị chuyên đề IPU (Liên minh Nghị viện Thế giới) khu vực châu Á - Thái Bình Dương về “Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững” tại TPHCM đến hết ngày 13-5.

Tham dự lễ trồng cây có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, cùng Chủ tịch IPU Saber Chowdhury và Tổng thư ký IPU Martin Chungon.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang là một trong những thách thức đối với nhân loại nói chung, trong đó có Việt Nam. Để ứng phó với BĐKH, TPHCM đã ban hành nhiều chương trình hành động thiết thực, cụ thể, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế chung của TP, trong đó quan tâm đến việc trồng và bảo vệ rừng, tạo thêm mảng xanh cho TP; đồng thời khuyến khích người dân tham gia trồng cây xanh, sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường… Về việc lựa chọn cây bàng vuông để trồng tại khu công viên Rừng Sác, đồng chí Lê Thanh Liêm cho biết, đây là loại cây có sức sống mãnh liệt, chịu hạn tốt, thích ứng với khí hậu khắc nghiệt… Do vậy, loại cây này được trồng sẽ phát triển mạnh mẽ, vươn lên xanh tươi, như chính sự kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam nói riêng, cư dân toàn cầu nói chung trong công cuộc bảo vệ môi trường, thích ứng với BĐKH.

Tin cùng chuyên mục