Trộm xe y tế ở Quảng Trị, bị bắt ở Kon Tum

Hai đối tượng trộm cắp xe ở Quảng Trị, sau đó làm giả biển số xe rồi di chuyển hàng trăm km vào Kon Tum thì bị công an giao thông bắt giữ.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 10-4, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km 1543 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) thì phát hiện xe ô tô tải mang BKS 47A-11879 lưu thông hướng Đắk Hà - Đắk Tô (cùng thuộc tỉnh Kon Tum) có nhiều dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi.
Đối tượng bị công an bắt giữ

Lúc chạy đến cây đa gần cầu Diên Bình (huyện Đắk Tô), các đối tượng vứt xe rồi chạy trốn xuống bờ sông Pô Cô nhưng bị công an bắt giữ.

Hai đối tượng khai nhận bản thân tên là Lê Quang Hồ Hạt (30 tuổi, khối phố 3, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) và Đào Thiên Long (25 tuổi, phường 3, thị xã Quảng Trị, cùng thuộc tỉnh Quảng Trị).

Một trong 2 đối tượng trộm xe bị bắt

Kiểm tra nhanh, công an xác định chiếc xe 2 đối tượng điều khiển mang BKS 47A-11879 là biển số giả. Biển số thực của xe trên là BKS 74A-00193. Đây chính là xe của Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị bị mất trộm vào ngày 1-4.

Chiếc xe các đối tượng trộm cắp và dùng biển số giả để trốn chạy 

Tổ tuần tra đã lập biên bản bàn giao 2 đối tượng và phương tiện cho Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục xử lý theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng Lê Quang Hồ Hạt và Đào Thiên Long khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Tin cùng chuyên mục