Trộm đột nhập nhà buôn bán trái cây, lấy tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng

Ngày 12-2, Công an huyện Bình Chánh cho biết đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, truy xét vụ trộm đột nhập nhà buôn bán trái cây, lấy nhiều tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng.

Theo điều tra, sáng 7-2, anh T.V.T. (SN 1988, quê tỉnh Bến Tre, trú huyện Bình Chánh, TPHCM) thức dậy ở căn nhà cũng là nơi buôn bán trái cây ở chợ ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh thì phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập.

Anh T. vội kiểm tra thì phát hiện bị mất đi túi xách chứa hơn 300 triệu đồng, nhiều vàng, điện thoại di động, máy tính… Tổng tài sản bị mất ước tính hơn 600 triệu đồng. Anh vội trình báo công an.

Trộm đột nhập nhà buôn bán trái cây, lấy tài sản trị giá hơn 600 triệu đồng ảnh 1 Hình ảnh đối tượng đột nhập vào nhà của anh T. lấy nhiều tài sản hơn 600 triệu đồng 

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua trích xuất camera an ninh, khoảng 0 giờ 43 phút ngày 7-2, nam thanh niên đột nhập vào nhà anh T.. Sau đó, người này lên gác nơi 2 vợ chồng anh T. nằm ngủ để lục lọi, lấy đi tài sản rồi tẩu thoát.

Công an có mặt ở hiện trường 

Anh T. cho biết, tài sản bị kẻ gian lấy trộm là tiền 2 vợ chồng dành dụm từ nhiều năm nay. Trong đó có số tiền mà anh T. vừa được công ty bảo hiểm chi trả khi con trai của anh không may bị bệnh, mất cách đây 2 tháng.

Thời điểm xảy ra vụ trộm, trong nhà có 2 vợ chồng anh T. và đứa cháu.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục