Trộm đột nhập, hiếp dâm chủ nhà rồi cướp tài sản

Hai thanh niên đột nhập vào nhà chị B. với ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc lục lọi đồ đạc trong nhà, thấy chị B. đang ngủ cùng 2 con nhỏ nên dùng dao khống chế để hiếp dâm, sau đó chúng cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 14-11, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang giữ Dương Văn Dương (SN 1998, ngụ TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Riêng với đối tượng Lê Văn Thành (SN 1994, ngụ TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị bắt để điều tra về hành vi “Trộm tài sản”.

Trộm đột nhập, hiếp dâm chủ nhà rồi cướp tài sản ảnh 1 Dương Văn Dương tại cơ quan công an
Theo điều tra sơ bộ, ngày 11-11, Thành và Dương rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Thành chở Dương bằng xe máy từ thị xã Phú Mỹ sang huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để trộm cắp.

Đến 1 giờ 30 ngày 12-11, Dương phát hiện nhà chị B. (SN 1997, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có 4 con gà tre nhốt trong chuồng nên kêu Thành dừng lại để mình vào bắt trộm.

Tại đây, Dương phát hiện cửa sau nhà chị B. không khóa nên đi vào bên trong lục lọi đồ đạc và thấy nữ chủ nhà đang ngủ cùng hai con nhỏ nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Nam thanh niên 21 tuổi đã dùng dao khống chế chị B. và thực hiện hành vi hiếp dâm. Hành sự xong, Dương cướp điện thoại, nữ trang và một số tiền của nạn nhân rồi cùng Thành trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai chị B., để điều tra sự việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 2 đối tượng gây án là Dương và Thành nên truy xét bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục