Trình Chủ tịch nước phong tặng 391 danh hiệu NSND, NSƯT

Trong danh sách này còn có những cái tên được khán giả yêu mến như NSƯT Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Thoại Miêu); NSƯT Nguyễn Thanh Liêm (Thanh Tuấn); NSƯT Nguyễn Văn Vưng (Minh Vương); NSƯT Nguyễn Bích Ngoan (Thanh Ngoan)…
Các nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND
Các nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND

Ngày 25-7, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ký Tờ trình số 898/TTr-TTg gửi Chủ tịch nước về việc đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 9- năm 2019.

 Tờ trình nêu rõ: Xét đề nghị của Bộ VH-TT-DL tại Tờ trình số 157/TTr-BVHTTDL ngày 28-6-2019 về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9- năm 2019, căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 18-7-2019 của Chính phủ về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước: Phong tặng và truy tặng danh hiệu NSND cho 84 cá nhân; Phong tặng và truy tặng danh hiệu NSƯT cho 307 cá nhân.

Sau vài lần “lỡ hẹn”, nghệ sĩ Trần Hạnh là một trong những người tuổi cao nhất trong lần xét tặng danh hiệu NSND đợt này. Đã ở tuổi ngoài 90, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian làm nghề của nghệ sĩ Trần Hạnh.

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác giống như con tằm rút ruột nhả tơ, hết lòng vì khán giả, ông không màng danh lợi song được vinh dự xét tặng danh hiệu NSND trong đợt này cũng là niềm khích lệ động viên lớn lao đối với người tận tụy cống hiến vì nghệ thuật như ông.

Ông nói: “Năm 1984, tôi là một trong những nghệ sĩ được phong danh hiệu nghệ sĩ Ưu tú đầu tiên. Ngày đó, người ta tự làm hồ sơ rồi trao danh hiệu cho mình. Tôi nghĩ, danh hiệu là quý, nhưng đi xin, làm hồ sơ để xin thì tôi thôi. Lần này, nghe tin mình được NSND thì vui như được món quà quý vậy".
Trình Chủ tịch nước phong tặng 391 danh hiệu NSND, NSƯT ảnh 1 Nghệ sĩ Trần Hạnh 
Trong danh sách này còn có những cái tên được khán giả yêu mến như NSƯT Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Thoại Miêu); NSƯT Nguyễn Thanh Liêm (Thanh Tuấn); NSƯT Nguyễn Văn Vưng (Minh Vương); NSƯT Nguyễn Bích Ngoan (Thanh Ngoan)…

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ, trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29-9-2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND cho 50 cá nhân; phong tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT cho 149 cá nhân.

Ông Phùng Huy Cẩn (Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ VHTTDL) cho biết, sở dĩ có Nghị quyết riêng đề nghị việc xét tặng danh hiệu 199 trường hợp là do trong quá trình xét duyệt hồ sơ có một số tiêu chí chưa đáp ứng đủ theo quy định. Tuy nhiên, họ đều là những nghệ sĩ có tên tuổi sống trong lòng công chúng; có nhiều đóng góp, cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Dự kiến, lễ trao tặng các danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào dịp 2-9 năm nay.

Tin cùng chuyên mục