Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Quân đội Hàn Quốc ngày 17-11 thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ra vùng biển phía Đông nước này.
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin Triều Tiên phóng tên lửa trên tivi tại ga Seoul, Hàn Quốc ngày 3-11-2022. Ảnh: YONHAP
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin Triều Tiên phóng tên lửa trên tivi tại ga Seoul, Hàn Quốc ngày 3-11-2022. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã xác nhận thông tin trên.

JCS cho biết họ phát hiện vụ phóng tại khu vực Wonsan thuộc tỉnh Kangwon của Triều Tiên lúc 10 giờ 48 (giờ địa phương, tức 8 giờ 48, giờ Việt Nam), song chưa công bố thêm chi tiết.

"Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng hoàn toàn với sự hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ", JCS cho biết trong một tin nhắn văn bản gửi cho các phóng viên.

Vụ phóng diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui cảnh báo Triều Tiên sẽ có những hành động quân sự "quyết liệt hơn" nếu Mỹ tiếp tục chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ cùng với các đồng minh trong khu vực.

Trước đó, ngày 9-11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Đông.

Tin cùng chuyên mục