Triều Tiên kêu gọi Mỹ có hành động thực tế

Các cơ quan truyền thông Nhà nước Triều Tiên ngày 11-2 đã kêu gọi Mỹ có “hành động thực tế tương ứng” đáp lại các bước đi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, sau khi 2 nước kết thúc vòng đàm phán đầu tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa lãnh đạo 2 nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12-6-2018. Nguồn: TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12-6-2018. Nguồn: TTXVN

Đài Phát thanh Bình Nhưỡng nhận định rằng, quan hệ giữa 2 nước có thể phát triển với tốc độ nhanh nếu Mỹ có “các bước đi đáng tin cậy và đáp lại bằng hành động thực tế tương ứng”. Triều Tiên từ lâu tuyên bố đã thực hiện các cam kết của mình theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần đầu tiên hồi tháng 6-2018. Tuy nhiên, Washington đã khẳng định rằng, Triều Tiên phải làm nhiều hơn trước khi Mỹ có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Cùng ngày, theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 sắp tới giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng cho quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và quá trình hòa giải.

Tin cùng chuyên mục