Triều Tiên gợi ý mở lại khu công nghiệp Kaesong

Ngày 6-10, theo Yonhap, Triều Tiên đã gợi ý tiếp tục các hoạt động ở khu công nghiệp chung ở thành phố Kaesong, nằm ở phía Bắc đường biên giới giữa hai miền Triều Tiên, vốn bị Hàn Quốc đóng cửa vào năm 2016. 
Khu công nghiệp chung Kaesong
Khu công nghiệp chung Kaesong
Khu công nghiệp Kaesong đóng cửa nhằm phản đối các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sau khi ông Moon Jae-in lên nắm quyền hồi đầu tháng 5 ở Hàn Quốc, nhiều người hy vọng về một giai đoạn mới tốt đẹp hơn trong quan hệ liên Triều.
Đài phát thanh Uriminzokkiri đưa tin, Bình Nhưỡng đã bắt đầu quản lý một vài nhà máy do Hàn Quốc đầu tư tại khu công nghiệp chung Kaesong sau khi Seoul rút cổ phần.
Khu công nghiệp chung Kaesong được mở cửa từ năm 2004, từng là địa điểm hoạt động của 124 công ty Hàn Quốc với 54.000 lao động Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục