Triều Tiên đe dọa cuộc tập trận Mỹ - Hàn

 Theo Reuters, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố rằng quân đội của họ có thể nhắm mục tiêu đến Mỹ bất cứ lúc nào, cả Guam, Hawaii và đất liền của Mỹ đều có thể “đón nhận cuộc tấn công tàn khốc”.

 
Lính thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận mang tên Ssangyong tại tỉnh Pohing, Hàn Quốc vào đầu tháng 3-2016. Ảnh: AP
Lính thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận mang tên Ssangyong tại tỉnh Pohing, Hàn Quốc vào đầu tháng 3-2016. Ảnh: AP

Ngày 20-8, bài viết trên tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đưa ra cảnh báo rằng các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn là “hành động liều lĩnh đưa tình hình bán đảo Triều Tiên vào giai đoạn không thể kiểm soát về một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Theo Reuters, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố rằng quân đội của họ có thể nhắm mục tiêu đến Mỹ bất cứ lúc nào, cả Guam, Hawaii và đất liền của Mỹ đều có thể “đón nhận cuộc tấn công tàn khốc”.

Bài viết nhằm cảnh báo về cuộc tập trận lớn Mỹ - Hàn mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi, bắt đầu vào ngày 21-8. Ngoài Mỹ và Hàn Quốc đóng vai trò chính, còn có quân đội các nước Australia, Canada, Colombia, Đan Mạch, New Zealand, Hà Lan và Anh tham gia.

Tin cùng chuyên mục