Triều Tiên có thể ra mắt vũ khí chiến lược mới vào ngày 10-10

Ngày 8-10, đài KBS đưa tin Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị Hàn Quốc và Mỹ phối hợp tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, mở đường cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Truyền hình phát tin Triều Tiên thử tên lửa. Ảnh: REUTERS
Truyền hình phát tin Triều Tiên thử tên lửa. Ảnh: REUTERS

Trước đó, phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Đại hội đồng Liên hiệp quốc tháng trước, ông Moon Jae-in đã nhắc đến đề xuất 2 miền Triều Tiên, Mỹ và có thể cả Trung Quốc cùng tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.  Về mặt kỹ thuật, 2 miền Triều Tiên hiện vẫn nằm trong tình trạng chiến tranh khi xung đột giữa hai phía chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến thay vì một hiệp định hòa bình.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể ra mắt vũ khí chiến lược mới được phát triển, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM)... tại cuộc duyệt binh dự kiến diễn ra vào ngày 10-10 tới để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục