Triều Tiên bị nhiều áp lực quốc tế

Ngày 19-8, phát biểu tại buổi khai mạc phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 72, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc các quốc gia thành viên LHQ tăng cường sức ép buộc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình. 

 

Ông cảnh báo rằng Mỹ sẽ buộc phải “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên nếu như Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. 
 Cùng ngày Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Hokkaido ở miền Bắc. Trước đó, ngày 18-9 tại New York, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí phối hợp hành động nhằm thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt mới nhất đối với Triều Tiên. 
Trong một diễn biến khác, phát biểu khai mạc khóa họp lần thứ 61 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đang diễn ra tại Vienna (Áo), Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano hối thúc Triều Tiên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo tất cả nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và IAEA.  

Tin cùng chuyên mục