Triều Tiên bắt đầu dỡ bỏ cơ sở hạt nhân Punggye-ri

Trang mạng 38 North (38 độ vĩ Bắc) của Mỹ chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên ngày 14-5 thông báo các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng bắt đầu tiến hành dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri ở miền Bắc nước này.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng bắt đầu tiến hành dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri. Ảnh: 38 NORTH
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng bắt đầu tiến hành dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri. Ảnh: 38 NORTH

Các hình ảnh vệ tinh ghi nhận từ ngày 7-5 đã cho thấy “bằng chứng đáng tin cậy” rằng việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri “đang được thực hiện tốt”.

Theo trang mạng này, “nhiều tòa nhà hỗ trợ hoạt động chính, nằm ngay phía bên ngoài cổng phía Bắc, phía Tây và phía Nam, đã được san bằng”. Ngoài ra, hình ảnh từ vệ tinh cũng ghi nhận “nhiều đường ray dẫn vào bên trong hầm đã được dỡ bỏ”. 

Tuy nhiên, trang mạng 38 North cho biết hiện các tòa nhà trọng yếu, trong đó có hai tòa nhà lớn nhất tại trung tâm chỉ huy, vẫn còn nguyên vẹn. Các đường dẫn vào khu hầm này cũng chưa bị đóng cửa vĩnh viễn, có thể vì Triều Tiên đang đợi tới lễ dỡ bỏ chính thức mới thực hiện công việc này. 

Trước đó, Bình Nhưỡng cho biết sẽ mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới dự lễ đánh dấu việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri, có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 25-5, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Trong một tuyên bố ngày 14-5, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres hoan nghênh việc Triều Tiên đóng cửa cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri, coi đây là một bước đi quan trọng nhằm xây dựng lòng tin, mở đường cho những tiến triển trong cuộc đàm phán sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng như đóng góp nỗ lực hướng tới việc phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến có liên quan, giới chức Hàn Quốc ngày 15-5 cho biết Triều Tiên đã đề xuất tiến hành cuộc gặp cấp cao liên Triều vào ngày mai 16-5. 

Đề xuất trên được đưa ra sau khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai miền Triều Tiên dự kiến tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao trong tuần này để thảo luận cách thúc đẩy thỏa thuận đã được lãnh đạo hai bên ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 vừa qua.

 

Tin cùng chuyên mục