Triệu tập kỳ họp bất thường của Quốc hội, bắt đầu từ ngày 4-1-2022

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của Quốc hội tới đây đã khá đầy đủ, UBTVQH dự kiến sẽ triệu tập kỳ họp theo hình thức trực tuyến, bắt đầu từ ngày 4-1-2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc cuối chiều nay 21-12 “với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao” – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, riêng nội dung về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBTVQH đã cho ý kiến đợt 1, Chính phủ đã tiếp thu hoàn thiện.

“Sau khi có ý kiến Bộ Chính trị, UBTVQH sẽ bố trí buổi riêng để xem xét”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Triệu tập kỳ họp bất thường của Quốc hội, bắt đầu từ ngày 4-1-2022 ảnh 1 Quang cảnh phiên họp 

Cũng tại phiên họp thứ 6, UBTVQH đã quyết định trình Quốc hội cho phép chuyển toàn bộ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh Đông sang hình thức đầu tư công; Đồng thời, UBTVQH cũng đã quyết nghị về một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở báo cáo Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết để ký ban hành ngay trong tháng 12-2021.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của Quốc hội tới đây đã khá đầy đủ, UBTVQH dự kiến sẽ triệu tập kỳ họp theo hình thức trực tuyến, bắt đầu từ ngày 4-1-2022.

Tin cùng chuyên mục