Triệu tập 1 số thanh niên chặn xe buýt đập phá ở trước Gigamall

Công an đã tiến hành triệu tập một số thanh niên chặn đầu xe buýt, dùng hung khí đập phá xe ở trước Gigamall (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM).
Chiếc xe buýt tại hiện trường. Ảnh: C.T
Chiếc xe buýt tại hiện trường. Ảnh: C.T
Liên quan đến vụ “Nhóm thanh niên chặn xe buýt, đập phá khiến nhiều người hoảng sợ” như báo SGGP đã thông tin, ngày 24-12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã triệu tập Lê Trung Chánh (27 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) và 7 nam thanh niên khác để phục vụ việc điều tra.
Triệu tập 1 số thanh niên chặn xe buýt đập phá ở trước Gigamall ảnh 1 Công an triệu tập một số đối tượng liên can vụ việc. Ảnh: C.T

Qua điều tra, công an xác định được Chánh cùng 7 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc. Công an cũng xác định nhóm này từng dùng đá tấn công xe buýt số 8 vào ngày 20-12 nằm ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Bước đầu, chiếc xe bị hư hỏng khoảng 55 triệu đồng.

Như báo SGGP đã thông tin, khoảng 11 giờ 20 ngày 22-12, tài xế Quách I Rắc (30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe buýt BKS 51B-232.25 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân. Khi đến trạm dừng trước cổng Gigamall Thủ Đức, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM thì bất ngờ bị nhóm thanh niên (khoảng 4-6 người) đi nhiều xe máy áp sát.

Triệu tập 1 số thanh niên chặn xe buýt đập phá ở trước Gigamall ảnh 2
Triệu tập 1 số thanh niên chặn xe buýt đập phá ở trước Gigamall ảnh 3 Chiếc xe buýt bị hư hỏng. Ảnh: C.T

Bất ngờ, nhóm đối tượng này chặn đầu xe yêu cầu tài xế dừng lại mở cửa. Thấy nhóm đối tượng manh động nên tài xế không dám mở cửa. Nhóm thanh niên này đã dùng đá, gậy gộc và hung khí tấn công vào kính xe buýt. Tài xế và hành khách ngồi trên xe bị một phen hoảng loạn, cố thủ trong xe. Một số hành khách bị kính vỡ văng trúng người.

Sau khi gây án nhóm thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Tin cùng chuyên mục