Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn giữa rừng cao su ở Tây Ninh

Chiều 7-12, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc. 
Tang vật thu giữ tại hiện trường
Tang vật thu giữ tại hiện trường

Vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 6-12, tại khu vực vườn cao su thuộc ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với Công an xã Phan bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền do đối tượng Lê Mộng Lưu (ngụ huyện Dương Minh Châu) tổ chức.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 11 đối tượng đang say sưa đánh bạc. Tang vật thu giữ: Gần 235 triệu đồng, 4 xe mô tô, 10 điện thoại di động, 9 viên xí ngầu cùng nhiều đồ vật có liên quan hai đối tượng Nguyễn Văn Minh Hùng (SN 1990, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh) và Ngô Đức Việt (SN 1993, ngụ huyện An Dương, Hải Phòng) đứng ra làm cái. 

Quá trình điều tra, ban đầu, các đối tượng khai nhận điểm cờ bạc này hoạt động từ khoảng đầu tháng 11 đến nay. 

Hàng ngày, các đối tượng ở trên địa bàn và các địa bàn giáp ranh tổ chức đánh bài từ 19 giờ đến 3 sáng ngày hôm sau. Để thu hút con bạc đến chơi, Lưu chuẩn bị sẵn tấm che mưa, chắn gió và dùng đèn pin thắp sáng để các đối tượng tham gia.

Người chơi bạc được Lưu phục vụ cơm nước, trong quá trình tham gia chơi. Để tránh bị truy bắt, Lưu thuê người cảnh giới, canh gác.

Ngoài ra, Lưu quy định cho các đối tượng làm cái phải thuê ca để lắc tài xỉu, mỗi ca với thời lượng 30 phút đến 1 tiếng. Khi thắng bão, các đối tượng làm cái phải trả cho Lưu 50% số tiền tiền thắng. Mỗi ngày, đối tượng tổ chức thu lợi bất chính với số tiền khoảng 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục