Triệt phá tụ điểm buôn bán ma tuý núp bóng trại nuôi gà đá

Ngày 4-4, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Vũ (hay gọi là Vũ “Đệ”, 43 tuổi, ngụ quận 10), Nguyễn Thụy Như Quỳnh (36 tuổi), Võ Thị Liên (62 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Trần Ngọc Huy (35 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Vũ "Đệ" cùng Như Quỳnh tại cơ quan công an
Vũ "Đệ" cùng Như Quỳnh tại cơ quan công an

Theo điều tra, cuối năm 2019, Vũ sinh sống ở căn nhà không số ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM. Vũ thu phục nhiều đàn em nghiện ma tuý, có tiền án để hoạt động mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý. Vũ sống tại căn nhà này với người tình là Như Quỳnh.

Nhằm tránh bị để ý, Vũ tổ chức nuôi nhiều gà đá. Tuy nhiên, tất cả hành tung của Vũ và người tình đều bị trinh sát Công an TPHCM theo dõi.

Tối ngày 18-3, trinh sát đội 4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM phát hiện đối tượng Võ Thị Liên đi ra từ nhà Vũ nên đeo bám. Liên đi tới Bến xe miền Tây, vừa xuống xe thì trinh sát ập vào khống chế bắt giữ. Kiểm tra, công an phát hiện trong người Liên có chứa heroin và ma tuý đá.

Triệt phá tụ điểm buôn bán ma tuý núp bóng trại nuôi gà đá ảnh 1 Đối tượng Liên tại cơ quan công an

Tối ngày 23-3, trinh sát Công an TPHCM cùng Công an huyện Củ Chi ập vào căn nhà của Vũ. Lúc này, đối tượng Trần Ngọc Huy phát hiện công an nên đã tìm cách vứt bịch ma tuý nhằm phi tang và hô hoán, nhưng bị khống chế. Vũ cùng đồng bọn trong căn nhà tìm cách tháo chạy nhưng cũng bị bắt giữ.

Triệt phá tụ điểm buôn bán ma tuý núp bóng trại nuôi gà đá ảnh 2 Một số tang vật thu giữ

Qua khám xét, công an thu 1 kg ma tuý đá, 500g katamin, 1 khẩu súng bắn đạn bi, mã tấu, hung khí cùng nhiều tang vật có liên quan. Kiểm tra 1 căn nhà Vũ thuê ở quận Gò Vấp, công an thu thêm nhiều túi chứa ma tuý đá.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục