Triệt phá sòng bài có 2 lớp cửa tại TP Biên Hòa, bắt giữ 9 đối tượng

Một nhóm đối tượng đã tụ tập sát phạt nhau bất chấp quy định về phòng, chống dịch Covid-19 vừa bị Công an TP Biên Hòa triệt phá dù được bố trí 2 lớp cửa sắt.
Các đối tượng cùng tang vật lúc mới bị bắt
Các đối tượng cùng tang vật lúc mới bị bắt

Theo đó, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa triệt phá một sòng bạc hoạt động trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tạm giữ 9 đối tượng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày 3-6, lực lượng trinh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa phối hợp các lực lượng khác bất ngờ “đột kích” một ngôi nhà tại khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục đối tượng (cả nam và nữ) đang “sát phạt” dưới hình thức đánh bài “cào 3 lá” thắng thua bằng tiền, thu giữ nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc và gần 30 triệu đồng tiền mặt.

Qua làm việc bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 9 đối tượng gồm: Trần Thị Thanh Thúy (34 tuổi, quê TPHCM); Nguyễn Hồng Huệ (34 tuổi, quê tỉnh Nghệ An); Mai Văn Tiệp (28 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa); Hoàng Thị Kim Oanh (52 tuổi), Huỳnh Tấn Nguyên Trung (30 tuổi), Nguyễn Thị Yến (39 tuổi), Huỳnh Thị Kiều Oanh (63 tuổi), Lê Thị Ngọc Huyền (33 tuổi), Nguyễn Thị Kim Anh (35 tuổi) cùng ngụ Tp Biên Hòa (Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.

Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã khóa trái 2 lớp cửa sắt kiên cố, chỉ cần có động bên ngoài, chúng sẽ nhanh chóng phi tang vật chứng và tẩu thoát bằng các đường thoát hiểm sẵn có trong nhà.

Hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng này không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, làm tăng nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục