Triệt phá sòng bạc, tạm giữ 38 đối tượng ở huyện Nhà Bè

Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một sòng bạc do Võ Thanh Tú (SN 1978, ngụ huyện Nhà Bè) cầm đầu, tạm giữ 38 đối tượng và thu giữ gần 400 triệu đồng, 28 xe máy, 35 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tang vật khác.
Các đối tượng tham gia đánh bạc tại hiện trường
Các đối tượng tham gia đánh bạc tại hiện trường

Ngày 27-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè đã triệt phá một sòng bạc do Võ Thanh Tú (SN 1978, ngụ huyện Nhà Bè) cầm đầu.

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Phòng PC02, Công an TPHCM phát hiện sòng bạc ở ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM nên âm thầm đeo bám. Quá trình này, công an xác định sòng bạc này do Tú cầm đầu và hoạt động tinh vi.

Sòng bạc do Tú cầm đầu quy tụ các con bạc ở nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Long An,…Các đối tượng chủ yếu chơi bài cào ăn tiền với mức đặt cược từ 1 - 5 triệu đồng và chơi vào ban đêm. Để quản lý sòng bạc Tú thuê nhiều đàn em và phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Tú thu tiền xâu mỗi ván từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.

Người lạ tới thì sẽ được các đối tượng báo động nên việc tiếp cận của trinh sát gặp nhiều khó khăn. Cứ vài ngày, Tú lại cho đàn em di chuyển sòng bạc đến khu vực kênh rạch, khu đất có cây cối um tùm để tránh bị công an phát hiện. Nếu như bị phát hiện thì Tú cùng các con bạc sẽ dễ dàng thoát thân.

Triệt phá sòng bạc, tạm giữ 38 đối tượng ở huyện Nhà Bè ảnh 1 Các đối tượng tham gia đánh bạc lúc công an ập vào khống chế

Khoảng 22 giờ ngày 26-5, hàng chục trinh sát Phòng PC02, Công an TPHCM cùng Công an huyện Nhà Bè đã ập vào sòng bạc này. Phát hiện công an các con bạc đang hăng máu sát phạt tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế.

Tại hiện trường, công an khống chế hàng chục đối tượng thu gần 400 triệu đồng, 28 xe máy, 35 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tang vật khác. Công an đã lập biên bản đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Hiện công an đang tạm giữ với 38 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”

Tin cùng chuyên mục