Triệt phá sòng bạc Poker ở toà nhà The Prince Residence

Kiểm tra căn phòng ở tầng 20 tòa nhà The Prince Residence, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM, công an bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức đánh bài Poker.
Nhóm đối tượng cùng tang vật
Nhóm đối tượng cùng tang vật

Tối 25-6, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết, vừa triệt phát thành công 1 sòng bạc do Nguyễn Quang Hoàng Long (hay gọi là Long “râu”, SN 1980, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đứng ra cầm đầu và tổ chức.

Triệt phá sòng bạc Poker ở toà nhà The Prince Residence ảnh 1 Đối tượng Long "râu"

Khoảng 15 giờ cùng ngày, trinh sát Công an quận Phú Nhuận đã ập vào kiểm tra hàng chính với 1 căn phòng ở tầng 20 của  toà nhà The Prince Residence, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Lúc này, trong phòng có 18 người đang sát phạt bằng hình thức đánh bài Poker. Thấy công an, các đối tượng vội bỏ chạy hòng thoát thân nhưng bị khống chế.

Hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc cờ bạc.

Qua điều tra, công an xác định sòng bạc trên do Long “râu” đứng ra cầm đầu và tổ chức. Căn phòng trên do chính Long “râu” thuê trả tiền hàng tháng. Phần lớn sòng bạc của Long “râu” quy tụ các con bạc ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thậm chí có cả người nước ngoài tham dự.

Triệt phá sòng bạc Poker ở toà nhà The Prince Residence ảnh 2 Các đối tượng cùng tang vật
Mỗi ván, Long thu 5% số tiền nhưng không quá 400 ngàn đồng. Mỗi khách đến chơi đều không giao dịch bằng tiền mặt mà dùng “phỉnh”. Sau khi thắng thua thì số “phỉnh” này sẽ quy đổi ra tiền.

Lúc bị bắt quả tang, số “phỉnh” có giá trị khoảng 100 triệu đồng. Mỗi ngày, khi kết thúc cuộc chơi, Long “râu” sẽ tổng kết và chuyển khoản cho khách.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục