Triệt phá sòng bạc của kẻ từng trốn khỏi trại giam, mang 16 tiền án, tiền sự

Bằng nghiệp vụ, công an đã triệt phá thành công sòng bạc do Nguyễn Văn Thanh cầm đầu ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM. Đáng nói, sòng bạc của Thanh quy tụ nhiều đối tượng tiền án, tiền sự, dương tính với chất ma tuý và kẻ cầm đầu từng trốn khỏi trại giam, mang 16 tiền án, tiền sự.

Ngày 16-1, Công an quận 1, TPHCM cho hay, đã ra quyết định tạm giữ với Nguyễn Văn Thanh (SN 1959, ngụ quận 1, là đối tượng cầm đầu) cùng 14 người khác về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Triệt phá sòng bạc của kẻ từng trốn khỏi trại giam, mang 16 tiền án, tiền sự ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Văn Thanh cầm đầu sòng bạc từng là kẻ trốn khỏi trại giam và mang 16 tiền án, tiền sự

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn, tháng 12-2020, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận 1 phát hiện căn nhà trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) thường hay có người ra vào thường xuyên từ đêm tới sáng và có dấu hiệu phạm tội. Bằng nghiệp vụ, công an xác định đây là tụ điểm cờ bạc bằng hình thức xóc bầu cua ăn tiền nên đeo bám, củng cố hồ sơ triệt phá.

Qua xác minh, sòng bạc này do Thanh cầm đầu. Trích lục hồ sơ, Thanh từng trốn khỏi trại giam và có 16 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”.

Giúp sức cho Thanh có Nguyễn Văn Long (SN 1941, ngụ quận 4, anh ruột của Thanh), Đỗ Thị Hoàng Anh (SN 1992, ngụ quận 1, là cháu ruột), Nguyễn Thị Nở (SN 1974, ngụ quận 1),  Võ Minh Nhựt (SN 1976, ngụ quận 8, là cháu rể) và nhóm này mang nhiều tiền án.

Thanh phân công Long giữ vai trò xóc bầu cua khi Thanh vắng và trông xe. Nhựt và Nở có nhiệm vụ canh xe và cảnh giới nếu có công an, người lạ là báo ngay. Hoàng Anh có nhiệm vụ chi tiền thắng, thua với các con bạc.

Triệt phá sòng bạc của kẻ từng trốn khỏi trại giam, mang 16 tiền án, tiền sự ảnh 2 Nhóm đối tượng gồm: Nhựt, Hoàng Anh, Nở, Long (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Khoảng 2 giờ 30 ngày 13-1, khi Thanh đang tổ chức xóc bầu cua ăn tiền trước một căn nhà trên đường Bùi Viện thì trinh sát bất ngờ bao vây, khống chế Thanh cùng 14 đối tượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 bộ bầu cua, 13 triệu đồng. Công an đã lập biên bản đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Qua kiểm tra, trong số các con bạc thì có 7 đối tượng mang tiền án, tiền sự. Bên cạnh đó, công an phát hiện có 4 đối tượng dương tính với chất ma tuý. Qua làm việc, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Thanh khai tổ chức sòng bạc bằng hình thức xóc bầu cua, mỗi ván từ 10 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng. Long được trả công mỗi ngày với số tiền từ 70-120 ngàn đồng/ngày, còn Hoàng Anh được trả công từ 200 ngàn đồng – 300 ngàn đồng/ngày.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục