Triệt phá sới bạc của “Thành bò” ở quận Gò Vấp

Ngày 14-9, Phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá sới bạc do Nguyễn Trọng Thành (Thành bò, 28 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Nhóm đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH​
Nhóm đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH​
Triệt phá sới bạc của “Thành bò” ở quận Gò Vấp ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khoảng 17 giờ ngày 13-9, hàng trăm trinh sát công an ập và căn nhà ở địa chỉ 171/127 Nguyễn Tư Giản, quận Gò Vấp, TPHCM. Thời điểm kiểm tra, Công an bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Trên chiếu bạc, Công an phát hiện 301,5 triệu đồng cùng nhiều công cụ, sổ sách ghi chép phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, có 5 ô tô, 8 xe máy của các đối tượng bị tạm giữ, phục vụ điều tra.

Qua đấu tranh, Công an xác định, đối tượng Thành là người cầm đầu đường dây cờ bạc nói trên. Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng làm việc cho Thành gồm có: Phạm Văn Tuần (45 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Sơn (44 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Văn Phố, (27 tuổi, ngụ quận 12).

Sau khi sàn lọc, cảnh sát đã lập biên bản 38 người để xử lý về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

>> Một số hình ảnh phóng viên CHÍ THẠCH, báo SGGP ghi nhận
Triệt phá sới bạc của “Thành bò” ở quận Gò Vấp ảnh 2
  
 
Triệt phá sới bạc của “Thành bò” ở quận Gò Vấp ảnh 7
Triệt phá sới bạc của “Thành bò” ở quận Gò Vấp ảnh 8

Tin cùng chuyên mục